Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Cách chọn cugay xem qua mắt , mỏ , và cái đầu !  (Đọc 8099 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Tre làng

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1233
  • Thanks 450
  • Bamboo
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • http://omega-7.org
Cách chọn cugay xem qua mắt , mỏ , và cái đầu !
« vào lúc: 16/11/2010 09:20:28PM »
THÂN CHÀO CẢ NHÀ !

ĐÂY LÀ BÀI VIẾT VỀ CÁCH CHỌN CHIM CUGAY XEM QUA (MỎ , MẮT VÀ CÁI  ĐẦU ) TRONG BÀI VIẾT NÀY TÔI CÓ SỬ DỤNG NHIỀU TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ Ý  KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA CÁC NGHỆ NHÂN ,CAO NHÂN VÀ MỘT SỐ BÀI VIẾT CỦA CÁC ANH  EM TRONG NGHỀ TRONG ĐÓ CHỦ YẾU CỦA ANH ( nguyên ) . TRONG ĐÓ TÔI CÓ CHỈNH SỮA MỘT SỐ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM THEO  KINH NGHIỆM THỰC TẾ CHƠI CUGAY CỦA RIÊNG TÔI , TRONG BÀI VIẾT NÀY CHẮC  CÒN NHIỀU SAI XÓT MONG CÁC ANH EM ĐỌC VÀ CHO Ý KIẾN ĐỂ BÀI VIẾT HOÀN  THIỆN HƠN . ĐỂ CÓ THỂ CÁC ANH EM MỚI VÀO NGHỀ LÀM TÀI LIỆU THAM KHẢO .
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !
 
 
Nhìn cái mỏ ta biết ngay con đó gáy nhanh hay chậm , nhìn cái lổ mủi ta  biết nó gáy to hay nhỏ , nhìn bộ cườm ta biết ngay con đó gù nhiều hay  ít , nhìn chóp mỏ + quy ta biết ngay con đó kèm hay không kèm ... nhìn  cấp mình là biết ngay con đó có bền hay không ... Nên nhớ con chim cũng có ẩn tướng đó nghen tôi ví dụ : con dán cánh ,  con đeo tan ( lông trắng mọc trên đầu ) , con giao long ( chân có hai  hàng vẫy như chân gà nòi ) , con móng trắng ...vân vân ...
 
Xin chào !

 PHẦN I
   Tại sao khi ta nhìn cái mỏ của chim ta biết ngay con chim đó gáy nhanh hay chậm ?
 - Thường thường thì mỏ của chim cu cườm na ná giống nhau ... nhưng nếu  bạn là người tinh tế thì bạn vẫn nhận ra được điều đó mặc dù sự khác  biệt ấy... rất ... rất .... là nhỏ ....
 tôi ví dụ : mỏ chim thường có màu đen nhưng vẫn có sự khác biệt đó là :  đen bóng và đen mốc ...ngoài ra còn có loại mỏ đỏ , trắng nữa nhưng mỏ  đỏ và trắng thường rất hiếm .... khi nhìn vào mỏ chim nếu con nào có mỏ  đen bóng là con đó siêng gáy nhưng không phải con nào cũng liền kèo ,  liền vát ( nhớ cho rõ điểm này kẻo lẩn lộn ... con siêng gáy phải cộng  thêm một điểm nữa ....mới trở thành liền kèo ...nhớ nghen !) .
 Còn gáy nhanh hay chậm thì ta cũng coi ở mỏ chim nhưng nó lại nằm ở phần  hình dáng của mỏ , có con mỏ to , có con mỏ nhỏ , có con mỏ dài , có  con mỏ ngắn , có con mỏ hụt ( thiếu mỏ ) , có con mỏ cong , có con mỏ  thẳng , có con mỏ quẹo  ....vậy ta phải xem ở đâu đây ?
  Xin thưa các bạn  ! Con nào mỏ to , bự ,không phân biệt dài hay ngắn  nhưng " lổ mủi gồ cao "( cái phần phù lên , cục thịt gù chỗ  lổ mủi càng  cao thì càng chậm ) ...thì con đó gáy lớn tiếng , gáy chậm ...và không  liền kèo .
 Con nào mỏ vuốt nhỏ , nhìn từ trong ra ngoài càng nhỏ , có người gọi là  mỏ sẻ , mỏ đinh có màu đen bóng thì con đó gáy nhanh , mau miệng ....  nếu con nào mỏ nhỏ , gọn , ngắn , cộng với mỏ hơi cong ,sống mũi cao hơn  phần gồ của lỗ mũi ... thì con này gáy rất nhanh ... khi có bổi về ta  đếm không kịp ...nhớ nghen !
 Còn gáy to hay gáy nhỏ thì ta nhìn vào cái lổ mũi .... nhớ nghen cái lổ  mũi chứ không phải cái cục thịt gù của lổ mũi đâu nghen .... con nào mà  lổ mũi hẹp , ngắn thì gáy nhỏ ...còn con nào lổ mũi dài và rộng thì gáy  lớn tiếng ....
 Còn khi ta nhìn vào lổ mũi biết ngay con đó kèm hay không kèm ....ta chỉ  đoán được 70% ta phải xem kỹ lông quy mới dám chắc 100% ...tại sao vậy  ?: khi nhìn vào chóp mỏ thấy nó hơi gồ cao y như đang ngậm hạt lúa vậy  thì ta biết ngay con đó là con chim kèm nhưng kèm nhiều hay ít thì ta  phải nhìn vào đầu cánh , xem lông quy mọc ngay hàng hay không bộ quy dặm  có diều và đóng từ 4 lớp trở lên là tốt  ... cái này khó nhìn đây nhưng  nếu bạn cố học vẫn học được ...
 Còn khi ta nhìn con chim ta biết nó bền hay không bền ( tức là có gáy  liền kèo hay không ? hay chỉ gáy 3 đến 4 kèo là nín 1 đến 2 kèo sau đó  mới chịu gáy tiếp ...hoặc chỉ gáy từ sáng sớm đến 9 , 10 giờ là gói cánh  nghĩ mệt .... đến 3 giờ chiều mới gáy tiếp ...) .hay bổi về dốc toàn  sức cho mấy vát đầu còn mấy vát sau thì bỏ bổi . Để ý nghen con nào ngực  lép là không bền đồng nghĩa với không liền kèo ... nhưng bộ ngực hơi  thiếu mà lưng gù thì chơi được nhớ nghen lưng gù ... ( chú ý những con  ngực lép nhọn thường hay chòi lồng khi đấu với bổi )Con nào ngực to , có  người nói ức đôi hay nhìn bộ ngực don don nhưng mình dài đòn thì rất  bền .... nhớ là thân càng dài càng tốt nghen ! nhưng phải gọn gàng và  rắn chắc thì quá tốt.(loại này rất êm lồng khi bổi về )
 PHẦN II :
 Tiếp theo câu chuyện của cái mỏ nhé !
 Mỏ chim cu có rất nhiều loại ta nên chọn loại mỏ nào đây ? để xem xem nhé ...
 1. Mỏ nhỏ và mỏng : tức là cái cuốn mỏ thì vừa phải nhưng sau đó nhỏ dần  , nhỏ dần hay thon dần ra đến chóp mỏ , càng vót càng tốt ... loại này  có người gọi là mỏ sẻ hay mỏ đinh .
 - Loại chim có mỏ nhỏ như trên thường rất được nghệ nhân chọn nuôi vì :
 + Gáy trận rất nhặt hay có vùng gọi là gáy gọi rất nhặt, thúc sắp gằng rất nhiều ..... điều này làm cho bổi mau bay về ...
 + Thúc dồn và gù dồn .... làm cho con bổi nôn ... mau đá , mau bắt bổi ....
 + Rất nhặm xào , treo lên là gáy liền và gáy đủ bài bản ....thường là con chim hay và không trong khi đấu với bổi .
 Cũng chính vì những ưu điểm đó mà được các nghệ nhân chọn làm...." ưu tiên số một " ....
 2. Mỏ trung bình không to cũng không nhỏ thì tùy vào từng con .... ai  thích thì nuôi ...phải xem các yếu tốt khác có tính quy luật bù trừ .
 3. Mỏ rất to : đa phần gáy gù đều chậm nên ít người chọn nuôi .
 4 . Mỏ ngắn : rất mau mồm mau miệng .... nhưng về chiều khi bổi gù siết  thì mồi thường bị hụt hơi .... đa phần những anh có mỏ ngắn là kèm rất  át ... nhưng gù thì có hạn .... đặng này thất kia ...thường bắt bổi rất  nhanh
 5. Mỏ dài : dài hơn bình thường những anh này rất bền bĩ .... gáy hoài  không biết chán , gáy từ sáng đến tối ....laoij này thường gáy gọi ,  chiêu gióng nhiều hơn 
 6. Mỏ quẹo  : chẳng những dài mà còn cong xuống hai cái mỏ không trùng  nhau như những con khác  , nếu ta không cắt thì không ăn được ... những  con mồi có mỏ quéo đa phần rất hay ... nên chọn mà nuôi ...laoij này rất  hiếm gặp .
 7. Mỏ cong : Nếu mỏ cong mà nhỏ thì hay vô địch nhưng nếu mỏ cong mà to là đồ vô dụng ... nhớ nghen !
 Các bạn nên nhớ cho một điều : một con chim cu được đánh giá là hay thì  phải kết hợp rất nhiều điểm lại chứ có cái mỏ tốt mà cườm lưa thưa vài  ba hạt .... liệu nó có hay được không ?
 Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì loại mỏ nào cũng có hay có dở cả ...  tùy vào người chơi mà thôi ... nhưng các bạn nên để ý rằng khi chọn mỏ  nên chọn những con có cái mỏ màu đen bóng , óng ánh như ánh than vậy  .... mấy anh có loại mỏ đen bóng ấy thường rất siêng gáy và ta treo đâu  nó cũng gáy .
 ..... còn nhìn mỏ như thế nào mà ta biết nó kèm hay không kèm ..... hẹn lần sau nhé .... thân chào ...
 
 PHẦN III:
 1.   Coi đầu tròn hay vuông : ta nên chọn loại nào đây ?
 - Con đầu tròn , nhỏ: ( ĐẦU BI )
 Ưu điểm : rất nhẹm sào , treo đâu cũng gáy , gáy nhanh hay dồn " thúc  dồn và gù dồn " và gáy đủ bài bản y như câu thiệu " ĐẦU NHỎ CỔ THẮT  "  nếu con bổi nào chịu đấu với nó là nó bắt tốc hành , không rề rà mất  thời gian ... loại này đa phần gáy giọng son và giọng đồng , rất hiếm  gặp con thổ nào được như vậy .... nên dân chơi hay chọn loại đầu tròn  nhỏ là vậy .
 Khuyết điểm : rất hay nhưng không bền , có con trưa không gáy ...loại này thường nhát rừng , ít lì rừng .
 - Con đầu vuông :
 Ưu điểm : Gáy tiếng chậm chậm nhưng bền bĩ , không nhịn bất kỳ con bổi  dữ nào , nó có thể đấu với bổi từ sáng đến chiều , thậm chí ngày mai đấu  tiếp .
 Khuyết điểm : bắt bổi lâu ... những ai nóng tính thì không chơi loại này được .loại này rất lì rừng
 Loại đầu vuông thường gáy giọng thổ , sấm thổ và sấm đồng .đồng thổ , đồng
 Tóm lại con đầu tròn hay đầu vuông cũng có cái hay cái dở của nó cả (  nên chọn con nào đầu vuông mà nhỏ thì rất hay còn đầu vuông mà to thì  rất nhát rừng rất biếm gáy ). Những người nhỏ tuổi thì chọn con đầu tròn  vì nó bắt bổi nhanh , còn những người lớn tuổi thường chọn con đầu  vuông đầu gồ , nghe đấu cho đã , từ sáng đến chiều cũng được ...
 Đây chỉ là quan niệm của tôi mà thôi còn hay cở nào thì phải kết hợp nữa tôi ví dụ :
 - Con đầu tròn mà có mỏ thon nhỏ , đen bóng ( có người gọi là mỏ đinh  hay mỏ sẻ ) nếu mỏ ngắn thì khi nó gáy dồn ta đếm không kịp , khi nó kèm  ta nghe y như nó gù không vậy ... nếu cộng thêm con mắt nhỏ và sâu ,  tròng vàng nghệ lớn , cộng lỗ mũi dài và to ... thì cái đầu ấy là 10  điểm
 Con chim cũng kỳ lạ thật , chẳng có con nào có tiếng gáy giống con nào ,  cũng thổ , cũng sấm , cũng đồng , cũng son .... nhưng Nguyên chưa bao  giờ nghe hai con bổi nào gáy y như nhau , mặc dù cha với con cũng khác  ... chúng chỉ hơi na ná với nhau mà thôi ... từ giọng gáy đến dáng hình ,  điệu bộ , ngay cả con mắt là phần ta dễ quan sát nhất nhưng cũng chẳng  có con nào giống con nào . Cũng từ sự khác biệt đó mà ta đã phân định  được sự hay , dở ở trong đó ... Người đời vẫn nói vui rằng " đôi mắt là  cửa sổ tâm hồn " đúng vậy , khi ta vui , khi ta buồn , khi ta nóng giận  ... tất cả đều thể hiện qua cái cửa sổ đó ...
 PHẦN IV :
 2. Câu chuyện của đôi mắt nhé !
 - TÔI xin diễn giải về các loại mắt nhé :
 + Con mắt to và lộ : Loại này có tính nhác người , lì rừng khó thuần  dưỡng , nuôi lâu lắm mới nổi ... nhưng không ai chọn loại mắt to và lộ  để nuôi thành con mồi cả . Cho nên khi ta gặp con " mắt to - lộ " là  loại ngay đở tốn lúa .
 + Con mắt nhỏ và sâu hay thụt vào trong : Loại này tốt nhất nên chọn  nuôi . Cực kỳ gang dạ và bền bĩ , nó không sợ bất cứ con gì ...... khi  ta treo nó ở cây rậm hay cây thưa , rừng sâu hay rừng chồi nó vẫn gáy ,  té xe rớt lồng treo lên nó vẫn gáy ... nếu thấy nó là ta cho nhập hộ  khẩu nhà mình ngay nhớ nghen ....
 + Con mắt không lộ và không sâu TÔI gọi nó là trung bình thì tài năng  của nó cũng từ chử trung bình đến khá mà thôi .... cái này tùy ai thích  thì nuôi ...
 + Con mắt lé : Loại này nếu ta để ý sẽ gặp , nhưng có nhiều người chê vì  cho rằng nó không đẹp ... loại mồi có mắt lé này tinh khôn vô cùng tôi  dám bảo đảm rằng nếu ai sở hữu được con mắt lé thì khi mang nó vô rừng  nó sẽ làm cho ta hài lòng về nó + Con mắt có khoen hay có quần : Loại  này nuôi uổng công ta nên loại ngay .
 - Còn màu mắt thì sao ? Màu mắt rất quan trọng vì nội lực của con mồi  đều thể hiện qua màu mắt ấy ... một con mồi bị suy dinh dưỡng thì màu  mắt thường là tái tái , khi ta nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy không tìm  thấy sự tiềm ẩn của sức mạnh bên trong ...
 + Con mắt trắng dã : loại mắt này không nên nuôi vì nó không biết bắt  bổi ( mắt trắng + phau trắng ... thì hay cở nào cũng không bắt được bổi )  các bạn nên nhớ kỹ cho điều này .
 + Con mắt vàng nhạt : tạm , loại này nhác rừng . Ở nhà thì gáy gù không  ai chịu nổi nhưng khi đem nó vào rừng thì nó cứ run run ... sợ như sợ ma  vậy ... cái đồ khôn nhà dại chợ ... chỉ nuôi làm chim kiểng , chim  khách mà thôi .
 + Con mắt vàng nghệ hay vàng đậm : loại mắt này nên chọn nuôi , nó không  bao giờ sợ rừng , thậm chí vừa tới bìa rừng là nó đã nghe hơi rừng ...  nếu lúc này ta dở áo lồng ra nhìn kỹ vào mắt nó sẽ thấy màu vàng ấy đậm  hơn và có sát khí hơn ... ( mà hình như loài chim cũng biết nghe hơi thì  phải , nó biết chổ nào có bổi và chổ nào không có bổi ... ) .
 + Con mắt đỏ tươi : khi ta nhìn nó như hai giọt máu long lanh , loại mắt  này có tính sát bổi cao nhất trong tất cả các màu mắt . Nhớ kỹ nghen  nếu gặp là nuôi ngay chứ đừng ăn thịt nhé ...
 + Con mắt đỏ thẩm: loại này bền bĩ và gan dạ vô cùng nên chọn nuôi .
 3. Những điều cần chú ý :
 -Ta nên chọn những con có tròng vàng lớn , càng lớn càng tốt , loại này  không bao giờ bỏ bổi cả , có tính sát bổi rất cao . Nếu bạn không tin  hãy cho hai con mồi kè lại gù đấu bạn sẽ thấy ngay khi nó gù tròng vàng  cứ to dần , to dần , tròng đen thâu nhỏ , nhỏ dần ... nhỏ lại như cây  kim vậy . Nếu gặp nên chọn mà nuôi .
 - Con mắt hai bên không giống nhau , nhìn kỹ thấy kỳ kỳ ... chẳng hạn  một bên tròng đen tròn còn một bên tròng đen bị méo . Ta gọi đó là "  Lưỡng nhãn " . Lưỡng nhãn ắt kỳ tài . Nên chọn mà nuôi .
 -Con mắt lé : lanh khôn , tinh quái nên chọn mà nuôi .
 -Con mắt đen : chỉ có tròng đen không có tròng vàng cái này chỉ nghe các cao nhân  nói chứ chưa bao giờ thấy ...

ẨN TƯỚNG CỦA CHIM CU GÁY :
 
 Hôm nay tôi  sẽ trình bày về những tướng lạ hay còn gọi là ẩn tướng của  chim cu ... để giúp cho những anh em mới làm quen với chim cu hay nói  đúng hơn là mới tập nuôi chim cu có cái nhìn sâu sắc hơn về loài chim  dân dã , mộc mạc này ... Đúng vậy một khi ta hiểu biết tường tận về cái  hay , cái đẹp của chim cu thì chúng ta sẽ yêu quý chúng hơn phải không  các bạn .
 Thông thường khi ta đi đâu đó ... chúng ta vẫn thấy , vẫn gặp những con  chim có ẩn tướng ... mà ta không biết đã bỏ qua ... có người nuôi trong  nhà thấy xấu loại đi sau này khi biết thì đã muộn ... thật là đáng tiếc  phải không các bạn ? .
 1. Ẩn về giọng gáy :
 Giọng gáy của chim cu thường na ná nhau về vần điệu ... chỉ khác nhau về  âm ( thổ - kim - đồng - sấm ) ... nên khi ta muốn phân định được ta  phải thật tập trung lắng nghe thật kỹ thì ta vẫn thấy có sự khác biệt dù  chỉ là điểm nhỏ thôi ... Theo như tôi chim nghiệm thì những con chim ẩn  về tiếng gáy đều ở dạng khá hay ( dù cho tướng mạo có xấu xí ) .
 - Cục -cục - cù , cục - cục - cù .... gáy rất nhanh  .... ... loại này đa phần rất hay .bắt bổi rất nhanh 
 - Cục - cú - cu - cu ... âm thứ hai " cú " cao vút , âm thứ ba và thứ tư  ... loại này con nào cũng xuất sắc ... và rất dà rừng ... không sợ gì  cả ... loại này rất nhanh nổi và dẽ tập lên mồi .
 - Cục - cu - cú .... hai âm đầu thường , trung bình nhưng âm thứ ba thì  cao vút ... loại này gù rất nhiều không biết mệt . hay dở tùy vát
 -   Gáy hai giọng : lúc đầu thì gáy rất to ...nhưng khi bổi nhập tàn thì  lại gáy nhỏ giọng ... dụ ... có người lại cho là chim gáy " tiếng trống  và tiếng mái " .... nhưng nghe thì không đã đúng không các bạn .
 2. Ẩn về giọng gù :
 Chỉ có gù cà lăm là số 1 ... khi nó gù ta nghe như nấc nghẹn , nghẹn  ngào cái giọng gù này làm cho bổi tức hay nghe lạ đến chọc ... vây quanh  rất đông . và nếu con nào biết ép bổi thì chỉ trong vòng chục dây gù là  bổi nhảy liền .
 3. Ẩn về cái cổ khi gù :
 Như các bạn cũng đã biết chim cu gù có các kiểu như sau :
 - Gù cao đầu ... dở cái đầu thật cao bửa xuống ... phát nào ra phát đó .
 - Gù thấp đầu hay gù gật gật .... cái đầu nhúc nhích vừa phải .
 - Gù nghiên đầu ... khi nhìn nó cà lĩa , cà lĩa ...
 Còn đây là những ẩn tướng khi gù :
 - Gù thẳng đầu ... cái cổ thẳng đơ , suông được mà vẫn gù được .
 -Gù dấu cổ .... khi nó gù cứ rút cái đầu , dấu dưới bụng , càng gù càng  thò đầu sâu vào trong , co vào dưới lườn ... mai bổi vô địch .
 - Khi gù dở cánh , khi gù xòe đuôi ... hay dở tùy con .
 -   Khi gù cái đầu không nhúc nhích mà vẫn gù được laoij này bắt bổi rất nhanh
 
 4. Ẩn về màu sắc :
 Thông thường thì màu sắc của chim cu hơi na ná nhau , có con có bộ lông  hơi sậm một tí , có con sáng hơn một tí ( nhiều nghệ nhân lớn tuổi lại  cho rằng những con có màu sắc hơi sậm thì nuôi lâu nổi hơn và nó cũng  thường bị bệnh đau mắt hơn ... sau một thời gian dài chiêm nghiệm thì  điều này không đúng ... chúng đau mắt là do chúng ta vệ sinh lồng , cóng  nước không sạch sẽ chứ không liên quan gì đến màu sắc lông sậm của nó )  ... cũng tùy vào thổ nhưỡng của từng vùng mà chim có màu sắc lông và  thân mình khác nhau ... cả ba miền Bắc - Trung - Nam đều khác nhau ...  bên cạnh đó lại xuất hiện những con chim có màu sắc lông khác xa với  đồng loại ... cái này có lẽ do đột biến nhiễm sắc thể ... có lẽ do tạo  hóa ban tặng những hình tượng vô cùng quý và hiếm như anh em trên diễn  đàn gọi đó là " hàng độc "...
 - Chim có bộ lông trắng phau hay hơi trắng một tí : những con chim được  gọi là " Bạch tạng " này đa phần có mỏ và móng màu hơi đỏ ... ai cũng  cho rằng loại này là chim dữ không biết nó dữ cỡ nào nhưng đa phần khó  bắt bổi , chỉ bắt được những con bổi thật dữ ... chứ bổi thường thì  không dám lại gần ... có lẽ do bộ lông " độc nhất vô nhị " của nó làm  cho bổi mất hồn bay mất .
 - Chim có màu lông gần như đen : loại này sống trong rừng sâu , rất nhác  ... lúc trước cũng có người bắt được đem về nuôi 7 năm không nổi sau đó  nó bị chết khác ... thật uổng .
 - Chim xám , chim bông ... hay dở tùy con .
 Còn đây là những ẩn tướng của lông :
 - Ẩn lông trắng nơi vùng đầu : loại này đa phần hay , gáy đủ bài bản , đổi giọng liên tục ...
 - Ẩn lông trắng nơi cánh hay gọi là dán cánh ... những con chim dán cánh  thường có nước gù dai dẳng ( gù hậu tốt ) , càng về khuya càng gù dữ  ... loại này thường làm bể mồi . Nhưng các bạn nên để ý con có lông  trắng dấu hay ẩn vào trong thì hay hơn những con có lông trắng lộ toàn  diện .
 -   ẩn lông trắng trên bã vai ( gián vai ) loại này tuy khó nổi nhưng đã nổi thì rất hay bài bản vô cùng .
 - Ẩn lông trắng nơi đuôi và trên mình thì thường ....
 - Ẩn những chấm lông đen tròn nhỏ như những nốt ruồi đen nơi phao ... có  người gọi đó là bông đích ... ---------- Post added at 07:54 PM  ---------- Previous post was at 07:54 PM ----------
 
 DỊ ĐIỂU ...
 ________________________________________
 Chim cu thì đâu đâu cũng có từ Bắc chí Nam , mỗi vùng đều có con hay con  dở , ngoại hình cũng vậy , có loại to con có loại nhỏ con ... Hôm nay  tôi sẽ trình bày cho các bạn về ẩn tướng nơi thân mình của chim cu .
 1. Chim có thân mình dài : là loại chim mà đa phần ai ai cũng thích nên  trong dân gian thường gọi là chim mình bắp chuối ... loại này đa phần  rất bền bĩ nhưng khi quan sát ta cần xem xét kỹ hơn ...các vấn đề khác ,  không nên nhìn một điểm mà đánh giá sự hay dở của một con mồi ... tôi  ví dụ :" Đầu vuông - mình chuối - đuôi vót  ."... đây lại là câu thiệu  mà chỉ có những người tâm huyết mới được trao truyền ... cho nên nếu chỉ  có mình bắp chuối vẫn chưa đủ .
 - Mình dài + đuôi vót ...... ưu tiên 1 .
 - Mình dài + đuôi thường .... hay dở tùy con .
 - Mình dài + đuôi xòe ..... loại ... được cho là thất sách loại
 2. Chim có thân mình ngắn : đa phần loại chim mình ngắn đều rất nhỏ con  có vùng gọi đó là giống chim sẻ . Tuy nhỏ con nhưng cũng có những con  rất hay ... nếu nói về sự bền bĩ khi đi rừng thì nó không chịu nổi những  con có thân mình dài và lớn con .
 - Mình ngắn + đuôi vót  ... loại này cũng được chọn làm ưu tiên hàng đầu .
 -Mình ngắn + đuôi thường ... hay dở tùy con .
 - Mình ngắn + đuôi xòe ... loại ... nuôi tốn lúa .
 3. Chim có thân mình vuông : loại chim có thân mình này thường rất bệ vệ  như võ tướng mặc giáp sắt vậy ... nhưng loại chim có thân mình vuông  này hơi khó tìm .
 - Mình vuông + đuôi vót .... số 1 .
 - Mình vuông + đuôi thường ... khá .
 - Mình vuông + đuôi xòe ... loại .
 Tóm lại : khi chọn chim nuôi thì con nào nuôi cũng được , cũng gáy cũng  gù ... nhưng để có một con chim hay , nổi tiếng , vang danh một vùng ...  nào là bền bĩ , nào là tinh khôn , có biệt tài dụ bổi ... thì nhất định  chú chim đó phải có cấp mình dài và bộ đuôi lao .
 Đặc điểm của những con mồi có bộ đuôi lao hay vót lại là : Rất điềm tĩnh  - không háo thắng - không lội -không tung ra cắn bổi - chỉ xoay xoay  trên cầu mà gáy mà gù ... đây là nét đáng yêu của nó làm cho những nghệ  nhân chơi chim gáy thèm mê mết ...
 Ngược lại chim có bộ đuôi xòe thì chục con như một ... hay thì có hay  nhưng khi bổi về gần thì cứ lao ra cắn mổ .... nên nó rất khó bắt bổi  ... những người chơi chuyên nghiệp không bao giờ chọn nuôi loại này ...  chỉ tốn lúa mà thôi .
 Vậy thì ẩn tướng nó nằm ở đâu ?
 Như các bạn cũng đã biết con người có dị tướng thì được gọi là dị nhân  ... còn con chim có dị tướng thì cho là dị điểu ... và đây là những chú  chim dị điểu mà tôi được biết .
 1. Chim có thân mình dài thược ... nghĩa là nó dài hơn những con chim  bình thường từ 10 cm trở lên ... loại này không cần xem quy cườm ...  thường rất nhác , khó thành mồi nhưng khi thành mồi thì nó bắt bổi nhanh  và nhiều không tả ... khó có con nào bì kịp ... nhưng lại có một nghịch  lý là sau thời gian sung mãn thì nó xuống dần ... không còn bắt bổi  nhiều như xưa nữa .có nghĩa bắt còn nhiều bổi thì nó lại càng dở dần .
 2. Chim có thân mình tròn vo y như ta lấy hai cái dĩa ụp lại ... có  người gọi đó là mình quy ... loại này nuôi lâu nổi vô cùng ... nhưng khi  thành mồi thì khó có con mồi nào theo kịp nó về trình độ bắt bổi ....
 nếu con đồng mà có màu nâu + chân tím mới có nước gù hậu, và ngược lại sẽ phá lồng, còn lại thổ nhất nhất phải chân khô và tím       

CUGAYQUANGNGAI, arowana
« Sửa lần cuối: 11/01/2011 05:37:20PM gửi bởi cugayquangngai »

tqt_hutech

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 32
  • Thanks 3
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Cách chọn cugay xem qua mắt , mỏ , và cái đầu !
« Trả lời #1 vào lúc: 04/06/2011 11:40:22AM »
 _so_ _friend_
 hình như mình có đọc bài viết này ở đâu rồi thì phải

cugay_angiang

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 43
  • Thanks 1
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Cách chọn cugay xem qua mắt , mỏ , và cái đầu !
« Trả lời #2 vào lúc: 04/06/2011 02:23:51PM »
bác tre làng ơi cho hình minh họa thì càng tốt _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ nhìu khi bác nói đậy anh em trong dd mới tập chơi làm sao biết dược đầu vuông - đầu tròn hả bác _handup_ _handup_ bác cho hình minh họa thì tốt lắm
         thân chào
sự ngẫu nhiên là một từ ko có ngĩa
không có gì hiện hữu mà không có nguyên do.

nhanhot73

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 925
  • Thanks 244
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Cách chọn cugay xem qua mắt , mỏ , và cái đầu !
« Trả lời #3 vào lúc: 04/06/2011 10:46:12PM »
Cảm ơn Bác Tre đã sưu tầm cho anh em đọc , bài này em cũng đã đọc rất nhiều trong trang cugayhuyenlak. Của một tác giả tên là Nguyên . nhannhot  đánh giá rất cao những kiến thức trong bài này , tuy thế ( Xin phép Bác Nguyên ) có một câu trong phần ẩn tướng về lông nhanhot hơi phân vân : - Ẩn những chấm lông đen tròn nhỏ như những nốt ruồi đen nơi phao ... có  người gọi đó là bông đích thì lại  trúng là con mái nên không biết hay dỡ thế nào . Có đúng gần nguyên văn nó vậy không bác . Chính từ câu này làm em phân vân . Vì nếu con có bông đít đó là con trống ,và hay  có nghĩa là tác giả sẽ kết luận luôn là những con có bông đít hay hoặc ngược lại a .
Không biết mấy bạn có đồng ý không , một ý nữa , những con gáy nhanh thì có khả năng hay là nhiều rồi , còn những con có âm giữa , âm cuối cao khi gáy cực kỳ hiếm , tai nhanhot đã từng nghe hàng ngàn con bổi ngoài rừng nhưng chỉ mới gặp một con gáy có tiếng cuối rời ra , vút cao lên ( Cái này bữa chat có nói với cu ngangngai) . Chính vì thế ,từ một số ít mà kết luận nó đều hay thì cũng quá vội vàng .
Vài ý kiến nhỏ với mục đích xây dựng . Mong tác giả thông cảm . _khotro_
 
Trăm năm trước ta chưa hề có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn  lại tấm lòng mà thôi .

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent